Cập nhật tin tức nóng hổi

Đột nhập làng biệt thự ‘nơi gió Lào cát trắng’ Quảng Bình

Chỉ sau hơn chục năm, xã ven biển Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã khoác lên mình bộ mặt của đô thị mới với những căn biệt thự san sát nhờ đi xuất khẩu lao động.

Trước đây, người dân xã Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và buôn bán hải sản. Sau này, nhiều người đi xuất khẩu lao động nên cuộc sống sung túc hơn, những ngôi nhà khang trang dần xuất hiện.
Đột nhập làng biệt thự ‘nơi gió Lào cát trắng’ Quảng Bình
Trên con đường về xã Nhân Trạch, hai bên là những biệt thự mới hiện đại, san sát.
Đột nhập làng biệt thự ‘nơi gió Lào cát trắng’ Quảng Bình
Các dãy nhà được xây dựng hiện đại tạo thành “phố trong làng” ở xã Nhân Trạch.
Đột nhập làng biệt thự ‘nơi gió Lào cát trắng’ Quảng Bình
Thậm chí, người dân nơi đây còn đặt cho làng cái tên “làng Seoul” ở Quảng Bình.
Đột nhập làng biệt thự ‘nơi gió Lào cát trắng’ Quảng Bình
Không khó để bắt gặp những ngôi biệt thự 2 tầng , 3 tầng tiền tỷ.
Đột nhập làng biệt thự ‘nơi gió Lào cát trắng’ Quảng Bình
Một góc làng biển xã Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình).
Đột nhập làng biệt thự ‘nơi gió Lào cát trắng’ Quảng Bình
Thông tin trên VOV cho biết, hiện xã Nhân Trạch có khoảng 1.600 lao động làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga…
Đột nhập làng biệt thự ‘nơi gió Lào cát trắng’ Quảng Bình
Thu nhập bình quân của người dân Nhân Trạch là trên 40 triệu đồng/lao động.
Đột nhập làng biệt thự ‘nơi gió Lào cát trắng’ Quảng Bình
Những ngôi biệt thự hiện đại vẫn tiếp tục được xây dựng.

Nguồn Kienthuc
,

No comments:

Post a Comment