Cập nhật tin tức nóng hổi

Quảng Trị: Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại

Như Lao Động đã đưa tin, Ủy ban Kiểm tra TƯ vừa có kết luận kiểm tra tại Huyện ủy Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị); theo đó, “Bí thư Huyện ủy Hồ Thị Lệ Hà, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Võ Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân đã có những vi phạm nghiêm trọng”. Liên quan vụ việc, một số cán bộ phòng, ban thuộc UBND huyện và Huyện ủy Hướng Hóa cũng bị xem xét, kiểm điểm, kỷ luật.
Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại
Sau khi Ủy ban Kiểm tra TƯ họp và công bố (từ ngày 10 – 12-9-2018) kết luận kiểm tra đối với Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị, hiện tại, đang trong thời gian kiểm điểm, xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, vào ngày 1-10-2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đã họp và ra Thông báo số 542 có nội dung bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm chức danh cho 6 cán bộ thuộc UBND huyện; trong đó có trường hợp trưởng ban phải kiểm điểm, xem xét kỷ luật

Thực hiện Thông báo nói trên, ngay trong ngày 1-10-2018, UBND huyện Hướng Hóa đã ký bổ nhiệm lại cho 6 chức danh trưởng phòng, trong đó có trường hợp ông Nguyễn Công Tâm – Giám đốc Ban quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư và Xây dựng huyện này.

Theo Ủy ban Kiểm tra TƯ, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai và trong thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn huyện, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Liên quan đến sai phạm “trong thực hiện một số dự án, công trình”, cơ quan chức năng đã yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu BQLDA Đầu tư và Xây dựng huyện.

Một cán bộ kiểm tra Đảng cho biết, việc bổ nhiệm lại chức danh cho cán bộ đang trong quá trình kiểm điểm, xem xét kỷ luật là vi phạm Quy định số 102 – QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành TƯ Đảng.
Cán bộ đang trong thời gian xem xét kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại
Một ngày sau khi được bổ nhiệm lại, ngày 2-10-2018, ông Nguyễn Công Tâm ký công văn đòi nợ ngân sách đã tạm ứng 3 năm cho nhà thầu nhưng không thi công…

Theo điều tra của Lao Động (trước khi Ủy ban Kiểm tra TƯ vào cuộc), tại BQLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Hướng Hóa đã xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng như chia nhỏ gói thầu để cho 1 nhà thầu cùng trúng tất cả các gói thầu, để cho nhà thầu tiến hành thi công khi chưa có kết quả đấu thầu…

Điều đáng nói là sau khi báo chí phản ánh, các sai phạm tại BQLDA này vẫn không bị cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Nguồn Laodong
,

No comments:

Post a Comment