Cập nhật tin tức nóng hổi

Thời tiết 26/10: Gió lạnh tràn về vào buổi chiều, miền Bắc trở rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (26/10), bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.
Thời tiết 26/10: Gió lạnh tràn về vào buổi chiều, miền Bắc trở rét
Chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Từ ngày 27/10 ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào sáng sớm và đêm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều nay ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; chiều tối và đêm mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. 

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/10:

Thủ đô Hà Nội: Sáng mây thay đổi, trời nắng; chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3, chiều chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, riêng Sơn La-Hòa Bình 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng mây thay đổi, trời nắng; chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng các tỉnh vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3, từ chiều chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (Từ Đà Nẵng đến Bình Định) đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nguồn https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thoi-tiet-26-10-chieu-nay-khong-khi-lanh-tran-ve-mien-bac-mua-ret-tro-lai-60869.html
,

No comments:

Post a Comment