Cập nhật tin tức nóng hổi

Tướng Mỹ: Nga quá khinh suất khi đưa S-300 cho Syria

Ông Votel cho biết, Mỹ không muốn chiến tranh với Iran nhưng trông chờ một phương thức có thể kiềm chế hoạt động của Tehran trong khu vực.
S-300
Hôm qua (5/10), Tướng Joseph Votel tại Bộ chỉ huy miền trung của Mỹ tuyên bố việc Nga triển khai hệ thống S-300 cho Syria là một động thái vô cùng “khinh suất”, bởi nó sẽ giúp bảo vệ các lực lượng Iran tại đây.

Ông Votel cho biết, Mỹ không muốn chiến tranh với Iran nhưng trông chờ một phương thức có thể kiềm chế hoạt động của Tehran trong khu vực.

Bộ trưởng Israel dọa phá hủy S-300: Chớ thách thức chúng tôi!

“Tôi không cho rằng chúng tôi sẽ tìm kiếm một cuộc chiến tranh với Iran, và đó cũng không phải là mục tiêu hiện tại của chúng tôi” – Tướng Votel nói.

Vị tướng Mỹ cho biết, Washington đang nỗ lực “ngăn các hành vi gây bất ổn, cũng như các chính sách làm lan rộng bạo lực, gieo rắc lầm than cho dân chúng ở Trung Đông”.

“Phương thức cơ bản mà chúng tôi đang tiếp cận hiện nay là thông qua các áp lực ngoại giao-kinh tế. Tôi ủng hộ đường hướng này, do vậy, tôi không thấy cần thiết phải tiến đến con đường chiến tranh với Iran” – ông Votel nhấn mạnh.

An-124 Ruslan vận chuyển S-300 tới Syria

Nguồn Soha
,

No comments:

Post a Comment