Cập nhật tin tức nóng hổi

Giá vé trận chung kết được rao bán 21 triệu/cặp, cần bao nhiêu cũng có

VFF mở bán vé lượt cuối trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, với 2.500 vé. Chỉ 2 phút, toàn bộ số vé cũng đã được bán hết nhẵn. Dù chưa được mở niêm phong nhưng đã được rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội với giá cao gấp 20 lần.
Giá vé trận chung kết được rao bán 21 triệu/cặp, cần bao nhiêu cũng có
Tình trạng chen lấn xô đẩy của người hâm mộ tại trụ sở VFF để được mua vé khiến cho giá vé trận chung kết lượt về được đẩy giá lên rất cao.

10h sáng nay, ngày 11/12, hệ thống bán vé online của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục mở bán lượt cuối trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 15/12. Đúng 10h02, chỉ 2 phút sau khi mở bán, website đã hiển thị thông báo toàn bộ số vé đã được bán hết.

Trong đợt mở bán này, dự kiến 2.500 vé sẽ được bán ra, trong tổng số 10.300 vé được VFF bán. Đây là đợt cuối trong số 4 đợt mở bán, mỗi đợt cách nhau 6 tiếng, bắt đầu từ 10h sáng 10/12. Tuy nhiên, cả 3 đợt mở vé trước đó đều diễn ra tình trạng hết vé nhanh chóng.

Theo thông tin từ VFF, ngay khi vừa mở cổng lúc 10 giờ sáng ngày 10/12, hệ thống bán vé đã ghi nhận lượt truy cập kỷ lục lên đến hơn 180.000 người cùng thời điểm. Những phút tiếp theo, hệ thống luôn có trên 150.000 – 160.000 người truy cập cùng lúc, gấp 72 lần số vé mở bán.
Giá vé trận chung kết được rao bán 21 triệu/cặp, cần bao nhiêu cũng có ảnh 2
Một tài khoản Facebook công khai đăng tải việc bán vé với giá cao gấp 20 lần, thậm chí khẳng định sở hữu đến 300 vé trong khi đó VFF quy định mỗi người chỉ được mua 2 vé.

Tính đến 11h00 ngày 10/12/2018, website bán vé của VFF đã có 10,8 triệu lượt truy cập, gấp 5 lần so với cùng thời điểm ngày 28/11/2018, thời điểm mở bán vé trận bán kết lượt về với Philippines.

Trong khi chỉ 10.300 vé trận chung kết lượt về AFF Cup bán online cho khán giả, VFF dành một số lượng lớn vé cho các đối tác, nhà tài trợ, đơn vị sở hữu thương quyền. Con số này lên tới 30.000 vé khi tổng số chỗ ngồi trên sân vận động Mỹ Đình là hơn 40.000 chỗ.

Được biết, dù mở bán vé nhưng thực chất vé vẫn chưa về đến Việt Nam, vẫn đang được niêm phong cẩn thận. Tuy nhiên, sau khi VFF có thông báo mở bán vé online cho NHM, thì đã có rất nhiều trang mạng công khai rao bán vé với giá rất cao.

Các mệnh giá vé do VFF niêm yết gồm có: 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng và 600.000 đồng nhưng đã được các trang mạng đẩy giá cao lên đến gấp 20 lần.
Giá vé trận chung kết được rao bán 21 triệu/cặp, cần bao nhiêu cũng có ảnh 3
Thậm chí có diễn đàn giao bán vé khán đài A lên tới 21 triệu đồng/cặp.

Cụ thể, vé có mệnh giá 200.000 đồng được rao với giá từ 5 triệu đồng trở lên, vé có mệnh giá 350.000 được rao từ 8 -10 triệu. Thậm chí, vé VIP được rao bán 13 triệu trở lên, và các trang này còn khẳng định sẽ giao vé đến tay NHM trước thời điểm trận chung kết lượt về diễn ra từ 2-3 ngày.

Được biết, tại thời điểm VFF mở bán vé online, toàn bộ vé trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/12 đang ở Thái Lan và đã được chuyển về Việt Nam nhưng vẫn được niêm phong cẩn thận.

Vào ngày mai 12/12, vé sẽ được mở niêm phong tại trụ sở VFF dưới sự chứng kiến của các phòng ban chức năng.

VFF bán 10.300 vé online cho khán giả, 30.000 vé được tồn ra chợ đen?

Dùng để “ngoại giao”?

Nếu so sánh cách mà Liên đoàn bóng đá Malaysia bán vé cho người hâm hộ thì khác hẳn với VFF. Malaysia bán đến 90% tổng lượng vé cho người hâm mộ, trong khi VFF tuyên bố bán chưa đầy 50%. Con số thực tế đến tay người hâm mộ chưa được kiểm chứng.

Tại trận đấu vòng bảng giữa Việt Nam và Malaysia, VFF dành 3.400 vé cho cổ động viên đội khách, 4.000 vé mời (trong đó 2.000 vé phân phối cho AFF), 8.600 vé cho nhà tài trợ, các cầu thủ và các bên liên quan. Chỉ còn khoảng 24.000 ghế ngồi dành cho các cổ động viên đội nhà.

Đến trận đấu Việt Nam – Philippines, con số bán online được công bố khoảng 40-50% lượng vé. Điều này đồng nghĩa với 50-60% số vé còn lại người hâm mộ không rõ đang ở đâu và sẽ được VFF phân phối thế nào.

Theo VFF này, với số lượng vé còn lại, cơ quan này phân phối cho ban tổ chức và nhà tài trợ AFF Cup 2018, các nhà tài trợ đội tuyển, CĐV và cầu thủ cũng như CLB đóng góp cầu thủ. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về những nhóm được nhận vé mời là ai, số lượng bao nhiêu và quyền lợi đổi lại là gì không được công bố.
SVĐ Mỹ Đình có hơn 40.000 chỗ ngồi, nhưng chỉ khoảng gần 20.000 chỗ được bán ra
SVĐ Mỹ Đình có hơn 40.000 chỗ ngồi, nhưng chỉ khoảng gần 20.000 chỗ được bán ra. Ảnh: L. Hà.

Chuyên gia về sự kiện và truyền thông Phạm Vũ Tùng, người có nhiều năm tổ chức các sự kiện lớn, cho rằng không loại trừ việc VFF dành một phần lớn số vé để tặng có các nhà tài trợ, đổi lấy một quyền lợi.

Bà Đỗ Huyền Trang, Công ty tổ chức sự kiện Max Media, cho rằng các sự kiện thường dành một số lượng vé nhất định để phục vụ cho công tác “ngoại giao” là chuyện rất bình thường. Nghĩa là ban tổ chức sẽ dành một số phần vé tặng cho các đối tác, các nhà tài trợ để đổi lấy một quyền lợi nào đó.

Tuy nhiên, bà Trang nhấn mạnh số lượng vé dành cho các nhà tài trợ, công tác “ngoại giao” thường chiếm số lượng rất ít, hiếm có khi nào lên đến con số 50%, trừ khi là các hoạt động được tài trợ một phần kinh phí rất lớn.
, ,

No comments:

Post a Comment