Cập nhật tin tức nóng hổi

Tăng tuổi nghỉ hưu: Trò lừa bịp kéo dài thời gian vỡ qũy BHXH?

Câu chuyện vỡ qũy BHXH từng làm nóng dư luận một thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng chìm xuồng một cách bí ẩn. Vấn đề người dân quan tâm là 1.700 tỷ BH của người lao động có được thu hồi, trả về chính chủ hay không? Người chịu trách nhiệm có bị khởi tố hay không?…

Thế nhưng mọi thứ đều không có một câu trả lời đích đáng. Đến hôm nay người ta lại đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động mà quên mất, phải giải quyết hậu quả việc vỡ quỹ BH. Liệu đề xuất này có cần thiết, trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm tinh giảm biên chế? Hẳn việc tăng tuổi nghĩ hưu trong lúc vỡ quỹ là có nguyên do.

Hiện nước ta có khoảng 11 triệu người ăn lương từ ngân sách. Theo thống kê cứ 9 người, ngoài việc nuôi bản thân gia đình và chi tiêu hàng tháng thì còn nuôi 1 cán bộ. Thử hỏi ngân sách và người dân nào chịu cho nổi? Trong tình hình này, TBT Nguyễn Phú Trọng đã chủ trương tinh giảm biên chế bộ máy nhà nước, nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách. Các Bộ ngành quyết liệt thực hiện trong đó Bộ Công an là một điểm hình.
Tăng tuổi nghỉ hưu: Trò lừa bịp kéo dài thời gian vỡ qũy BHXH?
Trong khi các bộ ngành nghiêm túc thực hiện tinh giảm biên chế, thì Bộ LĐTB-XH lại đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, cụ thể nam tăng 2 năm, nữ tăng 5 năm. Phải chăng Bộ này chống lại lệnh cụ Tổng? Mới nghe qua việc tăng tuổi nghĩ hưu là mang lại lợi ích cho người lao động, thế nhưng khi đi sâu vào phân tích mổ xẻ thì đề xuất này không hề đơn giản tý nào.

Để thuyết phục, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH khẳng định: “Tăng tuổi nghỉ hưu phù hợp với xu hướng tuổi thọ của người Việt Nam”. Xin hỏi Bộ trưởng nghiên cứu nào cho thấy tuổi thọ trung bình của người Việt ngày càng tăng? Trong khi vấn nạn thực phẩm bẩn ngày càng hoành hành gần như mất kiểm soát, khiến người dân đối mặt với nguy cơ hàng ngày phải sử dụng thức ăn chứa hóa chất độc hại.

Chưa kể, không khí tại VN thì đang ở trong tình trạng báo động đỏ về mức độ ô nhiễm, số người mất bệnh do ô nhiểm không khí ngày càng tăng. Từ thực phẩm bẩn, không khí nguồn nước đều bị ô nhiễm dẫn đến số người c hết vì bệnh u.ng thư hàng năm tăng, đưa VN đứng đầu thế giới về con số t ử v ong. Vậy tuổi thọ trung bình của người Việt tăng kiểu gì?
Tăng tuổi nghỉ hưu: Trò lừa bịp kéo dài thời gian vỡ qũy BHXH?
Té nước theo mưa, Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Không tăng tuổi nghỉ hưu phụ nữ nhiều thiệt thòi” hay tăng tuổi hưu để: “giúp phụ nữ thêm cơ hội thăng tiến”.

Nhưng xin hỏi, ở tuổi 50 trở lên được bao nhiêu phụ nữ còn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, cập nhật kiến thức nhanh nhẹn mà đòi thăng tiến? Và được bao nhiêu người có cơ hội? Thực tế chỉ có ngồi mát ăn bát vàng mới muốn giữ cái ghế mà không chịu về hưu. Chứ người làm công ăn lương thì 55 tuổi đã đuối lắm rồi hơi sức đâu mà làm nữa.

Nghe qua có vẻ bà Hà đang đòi quyền lợi cho hàng triệu phụ nữ, nhưng chỉ đại diện một vài nhóm người muốn thăng tiến mà thôi. Nếu bà Hà nghĩ đến quyền lợi phụ nữ thì bao nhiêu vụ phụ nữ, trẻ con bị h iếp d âm, d âm ô, bị chà đạp sao không thấy bà Chủ tịch lên tiếng?
bà Trần Thị Diệu Thúy
bà Trần Thị Diệu Thúy

Trong khi kẻ hát người bè cho việc tăng tuổi hưu, thì Chủ tịch LĐLĐ TP HCM bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết “hầu hết các ý kiến từ nhóm công nhân trực tiếp sản xuất đều không đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu”. Người trong cuộc không muốn thì người ngoài muốn để làm gì?

Hậu quả của việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ cản trở lực lượng lao động trẻ có việc làm, thì nguy cơ bùng phát nạn thất nghiệp là rất cao. Rồi lại mang những Cử nhân, Thạc sĩ này đi xuất khẩu lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp ư? Chả lẽ VN thật sự không cần “chất xám”? Đến cái ốc vít còn không sản xuất được mà cứ khư khư tăng tuổi hưu cản đường lớp trẻ. Thật không hiểu nổi.

Như vậy tăng tuổi hưu ai hưởng lợi? Chắc chắc không phải là người lao động, bởi với tuổi này có nhiều người chưa kịp cầm sổ hưu đã ch.ế.t. Vậy mục đích của việc này là gì? Có liên quan gì đến việc vỡ quỹ bảo hiểm?
Tăng tuổi nghỉ hưu: Trò lừa bịp kéo dài thời gian vỡ qũy BHXH?
Khi tăng tuổi nghỉ hưu, quan lãnh đạo được ngồi thêm 5 năm để ăn lương và hưởng bổng lộc. Còn người lao động thì phải kéo dài thêm 5 năm để còng lưng đóng thêm bảo hiểm để bù đắp vào số tiền hơn 1000 tỷ do quỹ bảo hiểm làm thất thoát. Và đương nhiên người lao động bị mất 5 năm hưởng BHXH.

Quỹ BH các ông đem đầu tư trái phép gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, thay vì nghĩ cách thu hồi trả về cho người lao động, để cuối đời họ còn có cái mà sống. Thì những người có trách nhiệm lại nghĩ ra kế sách th âm hjểm tăng thêm tuổi hưu, đổ món nợ các ông đã ăn lên đầu người lao động. Phải chăng, không thể bù đắp được số tiền khổng lồ ấy, nên các ông buộc phải đưa ra hạ sách này để kéo dài thời gian vỡ quỹ?

Minh Trần
, ,

No comments:

Post a Comment