Cập nhật tin tức nóng hổi

Bắt ‘tại trận’ phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD

Bắt ‘tại trận’ phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USDCơ quan điều tra – Viện KSND tối cao bắt quả tang ông Đặng Trường An- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu nhận hối lộ 2.500 USD tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Bắt ‘tại trận’ phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD 1

Bắt ‘tại trận’ phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD 2
Bắt giữ ông Đặng Trường An tại hiện trường.

Tại buổi khám xét người phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu Đặng Trường An của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, còn có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người dân trong khu vực xã Tân Hưng.
Bắt ‘tại trận’ phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD 4
Chiếc xe máy ông An xử dụng đến nơi nhận hối lộ.
Bắt ‘tại trận’ phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD 5
25 tờ USD mệnh giá 100 USD/tờ tang vật thu giữ trong người ông An.
Bắt ‘tại trận’ phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD 6
Thẻ kiểm sát ông An mang theo trong người.
Bắt ‘tại trận’ phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD 8
Thẻ Hội viên Hội luật gia mà Cơ quan điều tra thu giữ của ông An.
Bắt ‘tại trận’ phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD 7

Giấy chứng nhận xe máy khớp với xe ông An đến hiện trường nhận hối lộ, đăng ký tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Bắt ‘tại trận’ phó Viện trưởng VKSND nhận hối lộ 2.500 USD 9
Toàn bộ tang vật khám xét trong người ông An.

Như đã đưa tin, khoảng gần 17h ngày 2/8, tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, ông Đặng Trường An đang nhận hối lộ 2.500 USD của bị can T. (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng) thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND phía Nam bắt quả tang.

Ông T. là bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích” mà Viện KSND huyện Tân Châu đang thụ lý. Về vụ án “Cố ý gây thương tích” này có nội dung là, năm 2017, sau khi đi hát karaoke ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, 4 thanh niên ngụ ở xã Tân Hưng này lấy xe mô tô ra về.

Lúc vừa ra khỏi quán karaoke, 1 thanh niên trong nhóm đã điều khiển xe máy đi ngược chiều, pha đèn vào 1 thanh niên khác, nên xảy cự cãi rồi ẩu đả,

Công an huyện Tân Châu hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND huyện Tân Châu đề nghị truy tố 2 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Viện KSND huyện Tân Châu chưa ban hành cáo trạng thì xảy ra vụ ông An nhận hối lộ 2.500 USD của 1 bị can.

Ông Đặng Trường An vào thời điểm bị bắt giữ là phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu. Trước đó ông An là phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh).

Theo Tiền phong ,

No comments:

Post a Comment