Cập nhật tin tức nóng hổi

Những “sáng kiến hay” cho đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Đề nghị biến tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Nội thành đường hoa ngày Tết hay đường đi bộ trên cao ngày thường, ở giữa cho xe đạp chạy. Người HN lại có nơi thư giãn ko đâu có!

Rất thơ mộng, độc đáo và tạo nét riêng, điểm nhấn cho thủ đô. Chứ giờ để đấy ko được mà chạy tàu lại tốn cả đống tiền, nợ chồng nợ rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì bỏ bu!

Các bạn còn ý tưởng nào nữa ko ạ?

Fb Hà Phan
———————

Một sáng kiến hay.

Sau sáng kiến đưa đường sắt Cát Linh-Hà Đông thành công trình kiến trúc được bảo tàng thì nay lại thêm sáng kiến trồng hoa cỏ lên cho phong phú sắc màu.
Những “sáng kiến hay” cho đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Những “sáng kiến hay” cho đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Những “sáng kiến hay” cho đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Trước đây đoạn đường Nguyễn Trãi, Trần Phú có bao nhiêu cây cổ thụ che mát, như cái điều hoà cho khu phố. Vậy mà Hà Nội đem thay thế bằng khối bê tông chà bá ra, vừa chướng mắt vừa vô dụng, vừa tốn tiền. Nay trồng hoa lên cho có chút thẩm mĩ, trồng cây leo nữa để che bớt khối bê tông đi.

Hoặc là các vị vẫn cố tình đem vào sử dụng thì nên ưu tiên cho công chức, viên chức đi. Hạn chế sử dụng xe công rất tốn tiền của dân. Nên thay thế bằng đường sắt sẽ tiết kiệm rất nhiều.
Tiện lợi, hiện đại, tiết kiệm…như ban đầu vẽ dự án các vị khoe đó.

Theo  FB Cát Linh , ,

No comments:

Post a Comment