Cập nhật tin tức nóng hổi

Chủ tịch Hà Nội: 'Khẳng định Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất cũng chưa có cơ sở khoa học'

Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng chỉ số bụi mịn 2,5 PM chỉ là một trong 8 chỉ số về quan trắc nên chưa thể phản ánh Hà Nội là top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Chủ tịch Hà Nội: 'Khẳng định Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất cũng chưa có cơ sở khoa học'
"Mọi người nhận định chỉ nhìn vào hiện tượng mà không nhìn vào quá trình, trong khi đây là vấn đề không phải chỉ mình Hà Nội có thể giải quyết trong ngày một ngày hai."

Ông Chung cho rằng Thành phố đã tiến hành nhiều biện pháp để đối phó tình trạng ô nhiễm.

1. Trồng thêm cây. Ông Chung tự hào là từ khi lên làm chủ tịch lượng cây xanh bao phủ tăng từ 6,7-6,8 m2/người lên 9,5 m2/người.

2. Chuyển từ quét rác sang các xe hút rác, hút bụi.

3. Đã giải quyết các hồ nước ô nhiễm và "cá bơi tung tăng rồi".

4. Đã có thùng rác để hạn chế người dân vứt rác ra đường.

5. Xây dựng nhà nước thải Yên Xá.

6. Lắp thêm trạm quan trắc.

Ông Chung còn nói hội đồng thành phố cũng đã thông qua lộ trình cấm xe máy.

Các bạn thấy sao trước câu trả lời của ông Chung?

Nguồn BBC
,

No comments:

Post a Comment