Cập nhật tin tức nóng hổi

Lai dắt tàu cá gặp nạn cùng 6 thuyền viên vào bờ an toàn

Trước đó, ngày 3/12, trong lúc đang hành nghề đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển cách Cửa Lò (Nghệ An) khoảng 76 hải lý về hướng Đông, tàu cá mang số hiệu NĐ 92656 TS do anh Nguyễn Văn Vân (SN 1975, thường trú tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bất ngờ bị hỏng máy.
Lai dắt tàu cá gặp nạn cùng 6 thuyền viên vào bờ an toàn
Tàu gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Các thành viên trên tàu nỗ lực khắc phục sửa chữa nhưng không được. Ngay sau đó, thuyền trưởng đã phát tín hiệu được cứu nạn khẩn cấp. Vào thời điểm bị sự cố, trên tàu cá có tổng cộng 6 thuyền viên, trong đó 1 thuyền viên bị đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân.

Thời điểm này, do ảnh hưởng của siêu bão Kammuri nên tại vùng biển con tàu neo đậu có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7.

Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đang thường trực tại Cảng Cửa Lò cùng với tổ cấp cứu y tế nhanh chóng lên đường cứu nạn.

Đến 16h30 ngày 3/12, tàu SAR 411 đã tiếp cận tàu NĐ 92656 TS, lực lượng cứu nạn đã điều tổ công tác sử dụng ca nô cứu nạn tiếp cận, khắc phục sự cố tạm thời cho tàu, chăm sóc y tế các thuyền viên, lên phương án đưa tàu cùng toàn bộ thuyền viên về bờ.

Sau nhiều cố gắng, nỗ lực, đến 9h30 ngày 4/12, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ thuyền viên và tàu NĐ 92656 TS về cầu Cảng Cửa Lò an toàn.

Nguyễn Tú
,

No comments:

Post a Comment