Cập nhật tin tức nóng hổi

Tiết lộ về thùng carton chứa 2 triệu USD mà cựu Chủ tịch MobiFone được biếu

Sau khi Cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà nhận được 2 triệu USD hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG, ông Trà khai “biết không phải là tiền hợp pháp nhưng không cương quyết, mạnh dạn trả lại”.
Tiết lộ về thùng carton chứa 2 triệu USD mà cựu Chủ tịch MobiFone được biếu
Bị cáo Lê Nam Trà tại phiên xét xử. (Ảnh chụp màn hình)

Theo cáo trạng, năm 2015, khi Tổng công ty Viễn thông MobiFone muốn đầu tư vào lĩnh vực truyền hình, Cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son gợi ý mua lại Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG).

Dự án hơn 8.000 tỷ sẽ do Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, khi dự án chưa được thẩm định, chưa có quyết định chấp thuận từ lãnh đạo chính phủ, ông Son đã chỉ đạo cựu Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án.

Sau 5 lần đàm phán, tháng 10/2015, AVG và MobiFone đã thống nhất việc mua bán 95% cổ phần, tương đương gần 8.900 tỷ đồng.

Đầu năm 2016, MobiFone đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng tương đương gần 8.500 tỷ đồng cho 8 cổ đông của AVG. Riêng ông Phạm Nhật Vũ – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG được hưởng trên 5.850 tỷ.

Ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn cùng cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà, cựu tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải sau đó đã nhận khoảng 136 tỷ đồng từ Phạm Nhật Vũ.

Theo đó, ông Son nhận 3 triệu USD (hơn 66 tỷ đồng), ông Lê Nam Trà được đưa 2,5 triệu USD (hơn 55 tỷ đồng), ông Cao Duy Hải nhận 500.000 USD (hơn 11 tỷ đồng) và ông Trương Minh Tuấn nhận 200.000 USD (hơn 4 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà bị truy tố về hai tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ (theo điều 220, 354 Bộ luật Hình sự 2015) với khung hình phạt cao nhất từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Phạm Nhật Vũ (46 tuổi) bị truy tố về tội Đưa hối lộ (điều 364), đối mặt hình phạt 12-20 năm tù.>> Vụ AVG: 3 triệu USD xếp đầy 2 vali, 1 balô đặt ngoài ban công

Tại phần xét hỏi trong phiên tòa ngày 16/12, là người nhận hối lộ nhiều thứ 2 từ ông Vũ, bị cáo Lê Nam Trà – cựu chủ tịch MobiFone cho biết sau khi hoàn thành việc mua bán cổ phần của AVG, bị cáo Vũ có đến văn phòng của ông biếu quà Tết.

“Bị cáo mở ra thì thấy có 500.000 USD. Sau Tết, bị cáo Vũ gửi biếu bị cáo 2 thùng carton hoa quả. Bị cáo mở ra thấy có tiền, gọi điện hỏi Vũ sao nhiều thế thì Vũ bảo “em biếu anh”. Hai thùng carton là 2 triệu USD” – ông Trà khai.

“Số tiền lớn vậy, bị cáo nhận thức đó là tiền gì?“, chủ tọa hỏi. Ông Trà đáp: “Chỉ anh Vũ mới biết vì sao, nhưng bị cáo nghĩ do bị cáo là người ký hợp đồng thực hiện dự án. Lúc đó, bị cáo biết đó không phải là tiền hợp pháp nhưng không cương quyết, mạnh dạn trả lại”.

Số tiền trên, bị cáo Trà khai sử dụng một phần vào việc cá nhân, còn 2 triệu USD đổi ra tiền Việt.

Bị cáo Trà còn khai đã đưa cho bị cáo Nguyễn Bắc Son 500 nghìn USD trong dịp Tết, sau đó còn đưa thêm cho ông Son 200 nghìn USD.

Trả lời HĐXX về việc nhận thức thế nào về số tiền trên, cựu Chủ tịch MobiFone cho rằng ông nhận được số tiền trên vì 3 lý do: ông là người ký hợp đồng giữa MobiFone và AVG; là người thực hiện dự án; “có lẽ vì 5% cổ phần còn lại của AVG, vì AVG cần phát triển tốt và còn một số khoản nợ”.

Ông Trà cho hay ông nhận thức được số tiền trên là không hợp pháp nên sau khi bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, ông đã chủ động tự thú, sau đó đã cùng gia đình hoàn trả số tiền đã nhận.

Ngoài ông Trà, hình thức tặng quà cũng được ông Vũ áp dụng cho các cựu lãnh đạo còn lại.

Cựu tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải nhận hối lộ 500.000 USD từ ông Vũ. Sau đó, ông Hải biếu 200.000 USD cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận được phong bì 200.000 USD từ ông Vũ vào Tết năm 2016.

Riêng Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son được ông Vũ “ưu đãi” nên hối lộ nhiều nhất là 3 triệu USD. Chiều ngày 16/12, tòa chưa xét hỏi ông Son.

Theo Trí thức VN
, ,

No comments:

Post a Comment