Cập nhật tin tức nóng hổi

Truy nã 2 đối tượng hành hung nữ phụ xe buýt

Sau khi hành hung nữ phụ xe buýt khiến chị này bị thương nặng phải nhập viện, 2 trong 3 đối tượng đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy nã.

Thông tin từ Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Hiếu (SN 1995, trú tại Quang Trung, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) và Tưởng Kim Hồng (SN 1987, trú tại Văn Ông, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Nội). Đây là 2 đối tượng đã tham gia hành hung nữ nhân viên xe buýt bị thương, phải nhập viện điều trị.

Trước đó, vào ngày 20/10/2019, nhóm thanh niên khoảng 4 người trong đó có Hồng và Hiếu đã lên tuyến xe buýt 103 lộ trình từ bến xe Mỹ Đình đi Chùa Hương tại khu vực cầu Xà Kiều (huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội). Trên xe buýt, nhóm thanh niên nói chuyện ồn ào và chửi bậy.
Truy nã 2 đối tượng hành hung nữ phụ xe buýt
Nữ phụ xe buýt nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. (Ảnh: Định Nguyễn)

Lúc này chị Đỗ Thuý H. (SN 1992, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) là nhân viên phụ xe đã nhắc nhở nhóm thanh niên này giữ trật tự thì bị 1 thanh niên xông vào đánh. Chưa kịp phản ứng, chị H bị 3 thanh niên còn lại lao vào hành hung. Hậu quả, chị H phải nhập viện trong tình trạng chấn thương phần đầu, tinh thần hoảng.

Quá trình điều tra, ngày 21/10/2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Trịnh Minh Hiếu (SN 1995, trú tại Quang Trung, Vân Đình, Ứng Hòa), Tưởng Kim Hồng (SN 1987, trú Tảo Dương Văn, Ứng Hòa) và Phan Trung Đức (SN 1994, trú Phương Tú, Ứng Hòa) về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, Hiếu và Hồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Hiếu và Tưởng Kim Hồng; người dân nếu phát hiện đối tượng Hiếu và Hồng có thể báo cho Công an huyện Ứng Hòa (điện thoại: 02433882233) hoặc Tổng đài 113 Công an TP Hà Nội.
, ,

No comments:

Post a Comment