Cập nhật tin tức nóng hổi

Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Đặng Việt Dũng

HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Đặng Việt Dũng.
Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Đặng Việt Dũng
Ông Đặng Việt Dũng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-3. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng 13-3, công tác nhân sự đã được tiến hành.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có tờ trình gửi HĐND TP về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Đặng Việt Dũng.

Ông Đặng Việt Dũng đã có quyết định nghỉ hưu theo chế độ hưu trí từ ngày 1-3. Kỳ họp sáng nay, ông Dũng xin vắng mặt do công việc đột xuất.

44/44 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tán thành miễn nhiệm ông Dũng. Việc miễn nhiệm Phó chủ tịch TP đối với ông Đặng Việt Dũng sẽ được Đà Nẵng trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Một điều rất đặc biệt vì đây là lần thứ hai HĐND TP Đà Nẵng tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Đặng Việt Dũng.

Trước đó, ngày 7-7-2017, HĐND TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Xuân Anh làm Chủ tịch đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Phó chủ tịch TP Đặng Việt Dũng với tỉ lệ 100% tán thành. Khi đó, ông Dũng được điều động sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Đến ngày 9-7-2018, HĐND TP Đà Nẵng lại thống nhất bầu ông Đặng Việt Dũng trở lại làm Phó chủ tịch UBND TP với 91,67% phiếu bầu.

Việc ông Dũng lần thứ hai được giới thiệu để bầu vào chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được cho là để thực hiện tinh thần Kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Kết luận 292: “Trong khi Thường trực Thành ủy chưa thống nhất phương án nhân sự nhưng vẫn lấy danh nghĩa Thường trực Thành ủy báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy định số 42/QĐ-TW của Ban Bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy”.

Ông Đặng Việt Dũng (sinh ngày 28-2-1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành cầu đường.

Trước khi được đưa từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP về làm Trưởng ban Tuyên giáo, ông Dũng đã kinh qua các chức vụ: Trưởng BQL các dự án Bạch Đằng Đông; Giám đốc Sở GTVT; Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Cũng trong sáng nay (13-3), các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Huy Đức.

Được biết, từ ngày 27-2, ông Trần Huy Đức (Chánh thanh tra TP Đà Nẵng) đã được điều động đến nhận công tác tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo Pháp luật Online ,

No comments:

Post a Comment