Cập nhật tin tức nóng hổi

Một số gia đình rời khỏi phố Trúc Bạch: Trách dịch hay truyền dịch?

Trong ảnh: Một số gia đình có trẻ nhỏ đã rời khỏi khu vực phố Trúc Bạch trong đêm ngay sau khi có thông tin về ca dương tính nCoV.
Một số gia đình rời khỏi phố Trúc Bạch: Trách dịch hay truyền dịch?
Cư dân xung quanh từ đêm qua bắt đầu hoảng loạn, đóng gói hành lý rời khu vực, tủa ra nhiều nơi, khiến cơ quan chức năng rất khó khoanh vùng, tập trung cách ly, khám chữa nếu có bất kì điều gì xảy ra!

Đây mới là đại họa vì có thể lan nhanh ra cộng đồng.

Hãy ở lại yên 1 chỗ, đó là bảo vệ chính mình, người thân mình và cộng đồng!

P/S: Hiện những người TIẾP XÚC GẦN với bệnh nhân được chuyển đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ngoài ra, những người TIẾP XÚC GIÁN TIẾP (đã gặp những người tiếp xúc gần với bệnh nhân) được lập danh sách và yêu cầu cách ly y tế tại nhà và chỗ ở.

KHÔNG PHẢI CẢ KHU NGƯỜI DÂN ĐỀU BỊ CÁCH LY TẬP TRUNG.

GIỜ CHỈ BIẾT HY VỌNG VÀO Ý THỨC CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

XIN ĐỪNG TỦA RA NHIỀU NƠI, NHIỀU THÀNH PHỐ KHÁC NỮA!

Mọi người phải nhận thức mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, chỉ cần 1 người mắc có thể lây nhiễm cho cả cộng đồng. Đi đâu từ vùng dịch về phải tự giác khai báo, tự giác cách ly, tránh kéo dài thời gian làm mất “thời gian vàng”, tạo nguy cơ lây nhiễm lớn hơn.

XIN HÃY BÌNH TĨNH!!!

FB Hoàng Nguyên Vũ , ,

No comments:

Post a Comment