Cập nhật tin tức nóng hổi

Đoàn người xếp hàng chờ nộp đơn ly hôn vì vợ chồng ở nhà nhìn mặt nhau quá nhiều trong mùa dịch Covid-19

‘Tỷ lệ ly hôn đã tăng vọt so với trước khi có Covid-19. Giới trẻ đang dành nhiều thời gian ở nhà. Họ có xu hướng cãi vã gay gắt vì những chuyện nhỏ nhặt rồi vội vã đi đến quyết định ly hôn’, một quan chức lý giải.

Kỳ nghỉ kéo dài vì mùa dịch Covid-19 bùng phát khiến lịch sinh hoạt của nhiều gia đình bị xáo trộn, các bậc phụ huynh phải thay phiên nhau ở nhà chăm con. Thậm chí, ở một số gia đình gia đình, bố mẹ phải ở nhà hoàn toàn, phần vì sợ dịch, phần vì lo lắng cho sức khỏe của con cái.

Mới đây, trưởng phòng đăng ký kết hôn Lu Shijun ở thành phố Đạt Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho biết, cơ quan của ông đã nhận được hơn 300 đơn xin ly hôn từ ngày 24/2 đến nay.
Đoàn người xếp hàng chờ nộp đơn ly hôn vì vợ chồng ở nhà nhìn mặt nhau quá nhiều trong mùa dịch Covid-19
Đoàn người đứng xếp hàng dài chờ nộp đơn ly hôn ở Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc cho rằng sự gia tăng của số lượng đơn xin ly hôn có thể bắt nguồn từ nguyên nhân các cặp vợ chồng thời gian gần đây ở bên nhau quá nhiều. Họ phải tự cách ly ở nhà giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát do sống trong hoặc gần các vùng dịch.

‘Tỷ lệ ly hôn đã tăng vọt so với trước khi có Covid-19. Giới trẻ đang dành nhiều thời gian ở nhà. Họ có xu hướng cãi vã gay gắt vì những chuyện nhỏ nhặt rồi vội vã đi đến quyết định ly hôn’, ông Lu giải thích.

‘Tỷ lệ ly hôn đã tăng vọt so với trước khi có Covid-19. Giới trẻ đang dành nhiều thời gian ở nhà. Họ có xu hướng cãi vã gay gắt vì những chuyện nhỏ nhặt rồi vội vã đi đến quyết định ly hôn’.
Đoàn người xếp hàng chờ nộp đơn ly hôn vì vợ chồng ở nhà nhìn mặt nhau quá nhiều trong mùa dịch Covid-19
Nguyên nhân có thể là do các cặp vợ chồng thời gian gần đây ở bên nhau quá nhiều

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc có thể là các đơn ly hôn bị trì hoãn do các văn phòng đóng cửa gần một tháng để chống dịch Covid-19 ở nước này.

Các văn phòng đăng ký kết hôn ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cũng chứng kiến số đơn xin ly hôn tăng vọt kể từ khi bộ phận tiếp nhận đơn mở cửa trở lại ngày 1/3. Theo Global Times, một quận ở thành phố này nhận tới 14 đơn xin ly hôn trong một ngày.
Đoàn người xếp hàng chờ nộp đơn ly hôn vì vợ chồng ở nhà nhìn mặt nhau quá nhiều trong mùa dịch Covid-19
Một quận ở thành phố này nhận tới 14 đơn xin ly hôn trong một ngày

Trước đây, các nhà khoa học từng tranh luận về việc liệu ở bên nhau nhiều có lợi cho các cặp vợ chồng hay không. Nghiên cứu năm 2018 chỉ ra rằng các cặp vợ chồng sống thử với nhau trước khi kết hôn có tỷ lệ ly hôn thấp hơn trong năm đầu tiên so với các cặp vợ chồng không chung sống trước. Tuy nhiên, tỷ lệ ly hôn sau đó cao hơn khi đã sống được 5 năm trở lên. , ,

No comments:

Post a Comment