Cập nhật tin tức nóng hổi

Phủ Tây Hồ tạm thời đóng cửa để chống dịch Covid-19

Từ chiều đến tối nay, rất đông người dân vẫn tìm đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) cúng bái ngày mùng 1 Âm lịch.
Phủ Tây Hồ tạm thời đóng cửa để chống dịch Covid-19
Tất cả mọi người vái vọng bên ngoài cửa do lực lượng công an đặt barie chặn hết các cổng.

Chắc các bạn không quên, bệnh nhân thứ 100 đã đi lễ ở thánh đường Hồi giáo 5 lần/ngày tại quận 8 (TP.HCM) suốt từ ngày 4-3 đến 17-3, sau đó mới được cách ly và dương tính với COVID-19, dù từng trở về từ Malaysia. Bệnh nhân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến bao khu dân cư đang phải cách ly, trăm, ngàn người phải khổ sở khi bắt đầu tìm kiếm từng manh mối và ngóc ngách một, chỉ mong dịch bệnh không lan ra cộng đồng.

Hôm nay, không may mắn, chỉ một F0 đến Phủ Tây Hồ, thì không biết lấy đâu ra chỗ mà cách ly...

Rồi biết bao người phải khổ!

"Bề Trên" ngự trong tâm mỗi người, thời điểm bệnh dịch, xin thương lấy mình và chính cộng đồng mình, đừng tụ tập đông người nữa!

Cầu nguyện tại gia, có tâm sẽ được chứng, có tâm rồi sẽ bình an...

Báo đài nói mãi, mà họ vẫn không biết sợ!

Sao mà... nguy hiểm và vô cảm quá thế này.

Theo FB Hoàng Nguyên Vũ , ,

No comments:

Post a Comment