Cập nhật tin tức nóng hổi

Dịch Covid-19: Pháp vượt ngưỡng 20.000 ca tử vong, Italia lần đầu tiên số bệnh nhân điều trị giảm

Số người tử vong vì nhiễm Covid-19 tại Pháp đã tăng lên hơn 20.000. Trong khi đó, Italia lần đầu tiên ghi nhận số bệnh nhân đang phải điều trị Covid-19 giảm so với ngày trước đó.

Lần đầu tiên Italia ghi nhận số bệnh nhân điều trị Covid-19 giảm

Cơ quan bảo vệ dân sự Italia cho biết trong ngày 20/4, sau 2 tháng chiến đấu với đại dịch Covid-19, Italia ghi nhận một chỉ số quan trọng, đó là lần đầu tiên kể từ ngày 21/2, số người đang điều trị bệnh Covid-19 tại Italia giảm so với ngày trước đó.
Dịch Covid-19: Pháp vượt ngưỡng 20.000 ca tử vong, Italia lần đầu tiên số bệnh nhân điều trị giảm
Số người đang điều trị bệnh Covid-19 tại Italia ngày 20/4 giảm so với ngày trước đó.

Theo số liệu mới nhất, tính đến ngày 20/4, Italia đang có 108.237 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, giảm 20 người so với 24h trước đó. Ông Luca Richeldi - thành viên Ủy ban khoa học cố vấn cho chính phủ Italia, đây là một “chỉ số đặc biệt đáng khích lệ và hiện tại, song chỉ số về số người tử vong hàng ngày là vẫn đang chưa đi đúng hướng".

Italia có thêm 454 bệnh nhân thiệt mạng trong ngày 20/4, cao hơn 21 người so với hôm 19/4. Italia đã có tổng cộng 24.114 ca tử vong và trên 181.000 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19.

Với các diễn biến này, giới chức y tế Italia dự đoán đến cuối tháng 4/2020, có thể sẽ có 2 vùng ở Italy là vùng Basilicata và vùng Umbria không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Trong khi đó, vùng dịch lớn nhất là Lombardy sẽ phải chờ đến cuối tháng 6 mới không có ca nhiễm mới.

Pháp trở thành quốc gia có số ca tử vong nhiều thứ 4 thế giới

Giới chức y tế Pháp hôm 20/4 thông báo, số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 20.265 người, tăng 547 trường hợp so với một ngày trước đó. Pháp hiện là nước có số ca tử vong vì nhiễm bệnh Covid-19 nhiều thứ 4 thế giới, xếp sau Italia, Tây Ban Nha và Mỹ.

Số ca mắc bệnh Covid-19 được xác nhận thông qua xét nghiệm ở Pháp là 114.657 trường hợp. Hiện có 30.584 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 26 trường hợp), 37.409 bệnh nhân đã được điều trị thành công và ra viện, tăng 831 trường hợp trong 24 giờ qua.

Pháp hy vọng sẽ có hơn 90% kết quả xét nghiệm âm tính “vì virus đã ít lây lan” hơn trước. Yêu cầu cấp bách trước mắt là phải thực hiện các xét nghiệm virus, tiếp sau đó là các xét nghiệm huyết thanh.

Theo Nguyễn Phương (kinhtedothi.vn/Reuters) ,

No comments:

Post a Comment