Cập nhật tin tức nóng hổi

Hết sức vô lý khi không tìm ra dấu vân tay của hung thủ?. Không phải của Hồ Duy Hải, vậy nó là của ai?

Vết dấu tay để lại vòi nước này rõ ràng là của hung thủ. Máu bắn khắp nơi như thế này chứng tỏ hắn đã gội đầu, rửa mặt cho hết máu. Rồi hắn dùng tay đóng cái vòi nước lại.
Hết sức vô lý khi không tìm ra dấu vân tay của hung thủ?. Không phải của Hồ Duy Hải, vậy nó là của ai?

Hết sức vô lý khi không tìm ra dấu vân tay của hung thủ?. Không phải của Hồ Duy Hải, vậy nó là của ai?
Bản giám định cho thấy không có dấu tay Hồ Duy Hải. Vậy nó là của ai?

Tại sao lại kết án tử hình một người chẳng liên quan đến chứng lí vô cùng quan trọng kia? Là ngu quá hay bởi bệnh thành tích nên khép đại tội cho Hải?

Mạng con chó còn không được làm thế huống chi con người.

Ps: ngoài vân tay chắc chắn còn mẫu máu, mẫu tóc và đủ thứ có thể tìm đc ADN hung thủ. Tại sao lại dùng lối điều tra, xét sử suy diễn để tước đoạt một mạng người? Tước đoạt đứa con của một người mẹ, tước đoạt người anh của cô em gái, tước đoạt đứa cháu của bà và gia đình, dòng họ?

Theo Thắng Thế Lê , ,

No comments:

Post a Comment