Cập nhật tin tức nóng hổi

Ba lính Ấn Độ bị lính Trung Quốc bắn chết

Quân đội Ấn Độ xác nhận hôm thứ Ba, 16-6-2020 là vào ngày thứ Hai, 15-6-2020 có ba binh sĩ của họ bị lính Trung Quốc bắn chết tại vùng biên giới giữa hai bên trên núi Hy Mã Lạp Sơn.
Ba lính Ấn Độ bị lính Trung Quốc bắn chết
Ảnh tư liệu của India Today chiến tranh biên giới 1962.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ họp khẩn cấp với các tướng lĩnh lục quân, và không quân trong ngày thứ Ba. Trong cuộc họp báo ông có nói là phía Trung Quốc cũng có bị thiệt mạng.

Tại Bắc Kinh Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại nói rằng Ấn Độ đã vi phạm nghiêm trọng lãnh thổ Trung Quốc.

Theo hãng tin CNN thì đây là xung đột có chết người đầu tiên từ 45 năm nay.

Vùng biên địa trên Hy Mã Lạp Sơn giữa Ấn Độ và Trung Quốc vốn còn đang tranh chấp, sau cuộc chiến biên giới hồi năm 1962. Trong thời gian vài tuần lễ gần đây, hai bên đã xung đột với nhau nhưng bằng cách đấm đá tay chân chứ không dùng vũ khí nóng.

Biến cố mới gây lo ngại cuộc xung đột sẽ lan thành chiến tranh biên giới.

Theo CNN. , ,

No comments:

Post a Comment