Cập nhật tin tức nóng hổi

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với toàn bộ thung lũng Galwan – khu vực đang tranh chấp cùng với Ấn Độ, đồng thời đổ lỗi cho quân đội Ấn Độ xâm phạm khu vực này, dẫn tới vụ đụng độ vào nửa đêm 15/6.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ
Hình: Hình ảnh gậy sắt gắn đinh mà Ấn Độ cáo buộc của lính Trung Quốc đã sử dụng trong vụ đụng độ đêm 15.6

Vụ việc khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, phía Trung Quốc không công bố thương vong.

Hiện, cả 2 nước đều tăng cường lực lượng và khí tài đến khu vực Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa 2 bên.

Vào 2017, hai nước đụng độ tại khu vực này sau khi Trung Quốc tìm cách mở rộng một con đường biên giới chạy qua vùng cao nguyên đang tranh chấp.

Việc Trung Quốc đưa ra những tuyên bố chủ quyền không có cơ sở rồi dùng sức mạnh hiện thực hoá tuyên bố đó đã là một tiền lệ, mà cụ thể nhất là đường lưỡi bò 9 đoạn trên biển Đông.

Kiểm Tin , ,

No comments:

Post a Comment