Cập nhật tin tức nóng hổi

Dương Khiết Trì tham gia cuộc họp ở Hawaii để cứu vãn nền kinh tế Trung Quốc?

Tại Hawai, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đón tiếp "nhà ngoại giao lão luyện", ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì ở bên mái hiên nhà, bàn cũng là bàn tạm, lấy mấy cái bàn tạm xếp lại vào nhau, rồi phủ cái khăn xanh lên, không được mời vào trong nhà ngồi.
Dương Khiết Trì tham gia cuộc họp ở Hawaii để cứu vãn nền kinh tế Trung Quốc?
Đây là nơi diễn ra cuộc họp, nhìn thấy là biết đối đãi như thế nào?
Dương Khiết Trì tham gia cuộc họp ở Hawaii để cứu vãn nền kinh tế Trung Quốc?
Dưới đây là nội dung cuộc họp quan trọng giữa ngoại trưởng Pompeo với Dương Khiết Trì tại Hawai, nhằm cứu vớt nền kinh tế đang hấp hối vô phương cứu chữa của Trung Quốc.

Nội dung cuộc họp thì có nhiều ý, nhưng đại loại rút ra các ý chính sau:

Pompeo nói: Các ông còn đàn áp phong trào dân chủ Hồng Kông nữa hay không?

Dương Khiết Trì trả lời: Dạ em sẽ cho bà Cary Lâm về vườn sớm ạ!

Pompeo nói:Các ông có còn đàn áp người Duy Ngô Nhĩ nữa không?

Dương Khiết Trì trả lời: Dạ em sẽ cho phá hết nhà tù và dùng nó làm nơi vui chơi giải trí cho người Duy Ngô Nhĩ ạ!

Pompeo nói: Các ông có còn triệt hạ tôn giáo người Tây Tạng nữa không?

Dương Khiết Trì trả lời: Dạ Trung Quốc sẽ mời Ngài Đạt Lai Lạt Ma về Tây Tạng và hứa đời đời Trung Quốc không còn đụng đến Tibet nữa ạ!

Pompeo nói: Đài Loan đã độc lập hơn 70 năm rồi, sao các ông còn nói là Đài Loan đòi độc lập?

Dương Khiết Trì trả lời: Dạ em sẽ mời Đài Loan vào làm thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc ạ!

Pompeo nói: Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, sao các xâm chiếm rồi đặt tên nó là Đông Sa và Tây Sa?

Dương Khiết Trì trả lời: Dạ do tham thôi ạ, em hứa sẽ trả Hoàng Sa Trường Sa lại cho Việt Nam và hứa không còn xâm phạm vùng biển quốc tế này ở Biển Đông nữa ạ!

Pompeo nói: Lâu nay ta đọc báo lề phải Việt Nam, nghe họ nói ngươi là "nhà ngoại giao lão luyện" nhất Trung Quốc, nay chứng kiến mới thấy quả không sai chút nào.

Trần Thái Hòa , ,

No comments:

Post a Comment