Cập nhật tin tức nóng hổi

Phó bí thư xã bị cách chức vì sử dụng bằng giả

Nhiều cán bộ chủ chốt xã Hiệp Thạnh (thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) bị phát hiện sử dụng bằng giả.
Phó bí thư xã bị cách chức vì sử dụng bằng giả
Ngày 18.10, nguồn tin từ Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thị ủy Duyên Hải (Trà Vinh) cho biết Ban thường vụ Thị ủy Duyên Hải vừa ban hành quyết định cách chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hiệp Thạnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Văn Nhanh.

Ban thường vụ Thị ủy Duyên Hải đồng thời đề nghị HĐND xã Hiệp Thạnh bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nhanh.
Ông Nhanh được x.a’ c định đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Ngoài ra, Ban thường vụ Thị ủy Duyên Hải cũng bãi nhiệm chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã Hiệp Thạnh đối với ông Mai Thanh Truyền; đề nghị bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Truyền cũng bị phát hiện sử dụng bằng giả.

Ban thường vụ Thị xã ủy Duyên Hải cũng ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, cho thôi chức chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hiệp Thạnh, đối với ông Hồ Quốc Phục.

Ông Phục được x.a’ c định đã hướng dẫn, hỗ trợ ông Nhanh, ông Truyền và con trai mình là Hồ Quốc Thương mua bằng giả. Ông Hồ Quốc Thương cũng đã bị thôi chức Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Hiệp Thạnh.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trước đó, ông Hồ Quốc Triệu (cũng là con ông Hồ Quốc Phục) bị cách chức Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã, cách chức Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, vì vi phạm trong thuê, sử dụng đất rừng.

Ông Triệu sau đó tố giác ông Nguyễn Văn Nhanh sử dụng bằng giả. UBKT Thị ủy Duyên Hải vào cuộc kiểm tra, phát hiện nhiều cán bộ xã Hiệp Thành sử dụng bằng giả.

Nguồn Thanhnien
, ,

No comments:

Post a Comment