Cập nhật tin tức nóng hổi

Cảnh báo Virut RSV lây qua đường hô hấp

Virus Hợp bào đường hô hấp, là một loại virus hợp bào gây nhiễm trùng đường hô hấp. Đây là một nguyên nhân chính của nhiễm trùng đường hô hấp dưới, gây ra bệnh viêm thanh quản cấp tính, đặc biệt là bệnh sưng phổi mô và viêm phổi.
Cảnh báo Virut RSV lây qua đường hô hấp
Khuyến cáo cho các mẹ có con sơ sinh từ 0 tháng đến 2 tuổi. Virut RSV lây qua đường hô hấp.

Đậu Đậu nhà em đang bị rồi nên mới cảnh báo cho các bố, các mẹ cùng phòng tránh và nhận biết dấu hiệu bệnh của con.
Cảnh báo Virut RSV lây qua đường hô hấp
Mong các bố mẹ đừng chủ quan ạ. Vì bệnh này khi sốt cao là nguy hiểm, vào phổi nặng rồi.

Bé nhà em may cho đi viện kịp chứ em thấy ở viện nhiều bé phải thở oxy lắm vì bị suy hô hấp rồi.

Nguyên nhân nào gây ra nhiễm virus hợp bao hô hấp?

Virus hợp bào hô hấp đi vào cơ thể qua mắt, mũi hay miệng. Nhất là KHÓI THUỐC LÁ, THUỐC LÀO. Trẻ hút hơi thuốc thụ động từ người lớn. Nó lây lan một cách dễ dàng qua các dịch tiết đường hô hấp bị nhiễm virus như ho hoặc hắt hơi. Nên cho dù là bất cứ ai bố mẹ anh chị em hay người thân bạn bè. Có yêu có quý trẻ đến đâu thì cũng không bao giờ được hôn miệng, hút thuốc xong k được gần cháu đâu ạ.

Cái giá của sự yêu thương bằng cách thơm hôn bằng miệng đó là những cơn thở rít của con trẻ, những ống xilanh thuốc to chà bá. Mỗi lần ngồi ôm con lấy ven, vỡ ven, cơ thể yếu ven chìm phải ngoáy bên nọ bên kia. Con gào khóc mà sót hết cả ruột cả gan. Ai đã từng ôm con lấy ven sẽ hiểu cảm giác này. Chưa kể phải hút rửa mũi, vỗ rung, long đờm, chạy khí rung.

Nên ai muốn chơi, quý con thì đừng bao giờ yêu bằng cách hại con cháu như vậy. Đó là cách hại con cháu mình đấy ah.

BỆNH Lây do người bị cúm, hen, xoang, hệ hô hấp bị nhiễm virut mà không phát hiện ...

Mọi người thường hỏi, con có triệu chứng như thế nào mà cho con vào viện?

Ban đầu con sốt nhẹ 37,5-38 độ vẫn ăn, chơi bình thường, húng hắng ho.

Ngày 2: con lười ăn, rất dễ nôn chớ ( bình thường Đậu ăn không bị nôn chớ) cảm giác mệt mỏi, mặt lờ đờ, ho nhiều hơn và có mũi, do ho nhiều nên bệnh này tiến triển rất nhanh.

Rsv xuất tiết dịch rất nhanh. Kèm theo thấy khó thở, thở nhanh hơn bình thường, thở khò khè, ho càng ngày càng nặng. Thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Em lập tức cho con đi viện, nếu chỉ xét nghiệm máu sẽ k ra được virus gì đâu ạ. Phải xét nghiệm dịch mũi, test nhanh rsv mới ra được.

Vậy là phải nhập viện, nằm phòng cách li.

KHUYẾN CÁO CỦA BÁC SĨ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG:

- Nếu bị tái phát lần 2,3 thì hệ hô hấp của bé sau này cực yếu,
- Sẽ bị suy hô hấp nếu điều trị ko dứt điểm
- Còn nhiều triệu chứng khác nữa.

Khuyến cáo, bệnh do virus nên không có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bị bệnh trẻ cần được cho uống nhiều nước, dùng thuốc hạ sốt và đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt, giàu vitamin...

Theo fb: Nguyễn Kim Thư ,

No comments:

Post a Comment