Cập nhật tin tức nóng hổi

Để ‘bùng nổ’ sai phạm kéo dài, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức vô can?

Hàng loạt lãnh đạo quận, phường bị xử lý, kỷ luật do “dính” tới những vi phạm về xây dựng trong thời gian dài, khiến dư luận đặt câu hỏi về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận Thủ Đức…
Để ‘bùng nổ’ sai phạm kéo dài, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức vô can?
Phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức Trần Văn Dũng (phụ trách đô thị) vì sao bị kỷ luật cảnh cáo cả về mặt đảng và chính quyền gần 9 tháng qua, nhưng vẫn đương chức?

“Quan quận” dính chàm

Thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh tình trạng xây dựng không phép, sai phép ở địa bàn Q.Thủ Đức (TP.HCM).

Trong đó, Báo Thanh Niên có nhiều tuyến bài về các điểm nóng xây dựng không phép, trái phép ở Thủ Đức, như nhà xưởng trên đất quy hoạch ga Bình Triệu ở P.Hiệp Bình Chánh, giang hồ chiếm đất quy hoạch làng đại học xây nhà trái phép ở P.Linh Trung,…

Điều đáng nói, những công trình trái phép này có bóng dáng của các Quận ủy viên, thậm chí là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức.

Sự việc nổi cộm gần đây nhất là Phó chủ tịch Thường trực HĐND Lê Hữu Thành cùng người thân xây dựng nhiều nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông ở khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh. Công trình đầu tiên xây dựng từ năm 2012, phường lập biên bản và ra quyết định cưỡng chế nhưng các quyết định không được thực hiện khiến dư luận bức xúc và đặt vấn đề phải chăng do công trình sai phép là của “quan” quận nên có sự cả nể, bao che.
Để ‘bùng nổ’ sai phạm kéo dài, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức vô can?
Toàn cảnh khu nhà xưởng xây dựng không phép trên khu đất gia đình ông Nguyễn Hữu Thành. Khi Báo Thanh Niên nhiều lần phản ánh, công trình vi phạm mới bị tháo dở

Một “quan quận” khác “dính” tới xây dựng không phép là ông Lê Ngọc Quí, hiện là Trưởng phòng Tư pháp (UBND Q.Thủ Đức). Vào năm 2017, khi ông Quí là Quận ủy viên, Chánh thanh tra Q.Thủ Đức đã để vợ xây dựng một công trình không phép cạnh biệt thự của gia đình trên đường Kha Vạn Cân. Thế nhưng, Quận ủy Thủ Đức cũng chỉ phê bình ông Quí, rồi sau đó, UBND Q.Thủ Đức điều chuyển ông Quí về làm Trưởng phòng Tư pháp (!).

Sự việc khiến dư luận thấy khó hiểu nhất là trường hợp ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức bị kỷ luật cảnh cáo cả về mặt đảng và mặt chính quyền, nhưng đến nay đã 9 tháng sau vẫn đương chức.

Hồi tháng 3.2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật cảnh cáo ông Dũng vì các khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý về cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Q.Thủ Đức đã xử lý thiếu quyết liệt đối với 5 công trình xây dựng trái phép có diện tích lớn, để chủ đầu tư hợp khối nhà, ngăn chia thành nhiều căn hộ để bán, cho thuê trái quy định pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng…

Cùng chung hình thức kỷ luật cảnh cáo với ông Dũng là ông Nguyễn Nam Hải, Quận ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị Q.Thủ Đức. Ngoài ra, 2 phó chủ tịch UBND P.Linh Đông và P.Tam Phú cũng bị kỷ luật bằng hình thức “cách hết chức vụ trong đảng”…
Để ‘bùng nổ’ sai phạm kéo dài, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức vô can?
Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh vấn nạn “bùng nổ” xây dựng trái phép ở Thủ Đức, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đi kiểm tra các công trình xây dựng không phép liên quan đến cán bộ Q.Thủ Đức vào chiều 22.10 vừa qua. Đứng cạnh ông Nhân là ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức

Có bị vô hiệu hóa?

Trong tập thể lãnh đạo cấp quận mà có đến nhiều cán bộ thuộc diện chủ chốt (Quận ủy viên và Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy) buông lỏng quản lý trật tự xây dựng, có người còn trực tiếp xây dựng không phép thì việc Q.Thủ Đức trở thành điểm nóng về xây dựng trái phép, là điều không khó lý giải.

Thống kê từ 1.12.2018 đến 31.10.2019, Q.Thủ Đức dẫn đầu về vi phạm trật tự xây dựng với 313 trường hợp, chiếm 20% tổng số công trình vi phạm của toàn địa bàn TP.HCM.

Điều rất đáng nói là Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chấn chỉnh trật tự xây dựng được ban hành cuối tháng 7.2019 cũng không kéo giảm được tình trạng xây dựng không phép, sai phép ở địa phương này.

Minh chứng cho vấn nạn “cấp trên quyết liệt, bên dưới lơ là”; thả nổi hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, là tại Q.Thủ Đức, trung bình mỗi ngày có 1 công trình vi phạm trật tự xây dựng, thậm chí kể từ khi có Chỉ thị 23, tỷ lệ vi phạm còn tăng từ 0,92 vụ/ngày lên 0,96 vụ/ngày (!).
Để ‘bùng nổ’ sai phạm kéo dài, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức vô can?
Xây dựng không phép diễn ra tràn lan tại khu vực quy hoạch Trường đại học Nông Lâm và Đại học Quốc gia TP.HCM (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức). Dãy 7 căn nhà phố được xây dựng trái phép ngay giữa khu dân cư mà cảnh sát khu vực, trật tự đô thị báo cáo không biết

Đi thị sát, chứng kiến những công trình đồ sộ của Phó chủ tịch HĐND Q.Thủ Đức Lê Hữu Thành cùng người thân xây không phép nhưng không bị xử lý, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề trước khi làm Phó chủ tịch HĐND, ông Thành là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Q.Thủ Đức, đều là cơ quan giám sát nhưng lại xây dựng không phép thì sao có thể giám sát được người dân…

Trong cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát…, đặc biệt vẫn còn cấp ủy địa phương. Vậy Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức đã chỉ đạo gì, lãnh đạo như thế nào mà để chính quyền quận buông lỏng quản lý, nhiều cán bộ vi phạm trật tự xây dựng?

Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức, chính quyền Q.Thủ Đức phải chăng đang bị vô hiệu hóa?

Theo Thanh niên
, ,

No comments:

Post a Comment