Cập nhật tin tức nóng hổi

Italy: Kỷ lục thêm 49 người chết ngày 6/3, cân nhắc cách ly thành phố Milan

Hết ngày 6/3, nước Ý có thêm 49 người chết vì bệnh COVID-19, trong khi số ca nhiễm tăng 778, lên tổng cộng 4.636 ca.
Italy: Kỷ lục thêm 49 người chết ngày 6/3, cân nhắc cách ly thành phố Milan
Một người phụ nữ, đeo khẩu trang bảo vệ, đi ngang qua Quảng trường Duomo bằng xe đạp ở Milan vào ngày 2/3/2020. (Ảnh: MIGUEL MEDINA / AFP qua Getty Images)

Italy cũng là quốc gia có số người chết vì Covid-19 là 197, cao thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Giới chức Italy đang xem xét biện pháp cách ly khu Lombardy ở Milan.

Italy cũng đã đóng cửa tất cả các trường học trong 10 ngày, và các trận bóng đá của giải Seria A phải diễn ra trên sân không có khán giả.

Vatican (nằm trong nước Ý) cũng đã ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên. Các phòng khám ở Vatican đã đóng cửa các dịch vụ ngoại trú để vệ sinh và khử trùng, theo hãng tin AFP.

Tại châu Âu, số người tử vong tiếp tục gia tăng. Ở Pháp, số người nhiễm bệnh đã tăng thêm 190 lên 613 người. Anh cũng ghi nhận ca tử vong thứ 2, Hà Lan có ca tử vong đầu tiên. Bỉ ghi nhận số ca nhiễm tăng gấp đôi trong 24 giờ, từ 50 lên tới 109 người.

Đức cũng có thêm 134 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 534 người. Thuỵ Sĩ ghi nhận 94 ca mới, nâng số ca nhiễm lên hơn 200, trong đó có một trường hợp tử vong.

Trong khi đó, tính đến hôm 6/3, số ca nhiễm bệnh trên thế giới đã vượt quá 100.00 trường hợp, trong đó hơn một nửa đã hồi phục. Số người tử vong là hơn 3.400 trường hợp. Như vậy tỷ lệ tử vong là 3.4%.

Trong số hơn 40.000 ca đang theo dõi, 85% trong số đó bị nhiễm bệnh nhẹ và 15% đang trong tình trạng nguy hiểm (hơn 6.000 trường hợp).

Thống kê chi tiết và cập nhật có tại đây: https://www.ntdvn.com/corona/thong-ke

Nguyễn Sơn/NTDVN ,

No comments:

Post a Comment