Cập nhật tin tức nóng hổi

Đối đáp giữa bà Thái Anh Văn và ông Abe Shinzo

Đối đáp giữa bà Thái Anh Văn và ông Abe Shinzo
Hôm 7/4, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tweet bằng tiếng Nhật để động viên Nhật Bản vượt qua đại dịch COVID-19:

“Gửi đến người dân Nhật Bản,
Hãy cùng nắm tay nhau để vượt qua cuộc chiến này!
Động đất, bão lụt, Nhật - Đài đều đã cùng nhau đã vượt qua
Vì thế lần này chúng ta cũng nhất định sẽ vượt qua, và hẹn gặp lại.”

Đáp lại tấm lòng của Đài Loan, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 8/4 cũng đã tweet lại bằng tiếng Hoa phồn thể:

“Gửi tới những người bạn Đài Loan,
Đối với sự khích lệ ủng hộ tràn đầy tình hữu nghị lần này của các bạn Đài Loan, tôi nhân cơ hội này biểu đạt sự cảm ơn chân thành tới các bạn. Chúng ta nhất định có thể đánh thắng trận chiến virus này, cùng nhau trải qua khó khăn này. Nhật Bản và Đài Loan cùng cố lên.”

Đài Loan đang ngày càng thể hiện rõ vai trò tích cực của mình trên trường quốc tế cho dù bị WHO lạnh nhạt, cũng như bị truyền thông thế giới lờ đi. Đài Loan đã gửi hỗ trợ 10 triệu khẩu trang cho châu Âu, Mỹ và một số nước khác, cùng các cam kết hỗ trợ về thuốc điều trị, công nghệ, và các biện pháp phòng dịch khác.

Mới đây, trước chỉ trích của Mỹ về vai trò kém cỏi của WHO trước đại dịch và việc WHO “thân" Trung Quốc, WHO đã phản bác lại và đề nghị Mỹ “đừng chính trị hoá dịch bệnh". Vậy WHO sẽ trả lời thế nào về vấn đề Đài Loan?

Theo TrithucVN ,

No comments:

Post a Comment