Cập nhật tin tức nóng hổi

Truy nã nguyên GĐ Sở Tài chính TP.HCM: Hé lộ sai phạm

Sai phạm của bà Hương Lan được cho là liên quan đến vụ án bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương).

Mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bà Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM).

Theo Bộ Công an, bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Nhiều tờ báo đưa tin, sai phạm của bà Hương Lan liên quan vụ án bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương).

Cụ thể, đầu năm 2019, thuộc cấp của bà Lan là ông Trần Nam Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Truy nã nguyên GĐ Sở Tài chính TP.HCM: Hé lộ sai phạm
Bà Đào Thị Hương Lan trước khi bị truy nã.

Liên quan đến vụ án này, Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM, cũng về tội danh nêu trên.

Riêng bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ, thuộc Sở VH-TT-DL TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

“Trong vụ án bà Bạch Diệp, mở rộng điều tra thấy rằng, cần khởi tố bà Hương Lan để tiếp tục làm rõ vụ án, nhất là xem xét trách nhiệm bà Lan trên cương vị Giám đốc Sở Tài chính và là Phó Ban 09 TP.HCM trong việc hoán đổi tài sản công liên quan tới Công ty Diệp Bạch Dương”, một nguồn tin nói với Tiền phong.

Trước đó, trách nhiệm của bà Đào Thị Hương Lan cũng được nêu trong vụ án bán rẻ “đất vàng” cho Vũ “nhôm”, do Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an điều tra. Tuy nhiên, trong vụ án này, C01 xác định hành vi của bà Đào Thị Hương Lan chưa đến mức xử lý hình sự.

Cụ thể, trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 5 bị can:

Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM), Trương Văn Út (49 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM) và Lê Văn Thanh (57 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM).

C01 cũng kiến nghị UBND TP.HCM có hình thức xử lý nghiêm khắc một số cá nhân, trong đó có bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính và một số cá nhân khác.

Ngọc Hà/ Đất Việt , ,

No comments:

Post a Comment