Cập nhật tin tức nóng hổi

Tin mừng cho dân Hà Nội về giá của nước sạch

Mấy hôm nay nhân dân chửi cán bộ như hát hay, vì Hà Nội ép dân xài nước Sông Đuống với giá cao nhất. Mà nước ở đâu cũng là H2O, khi ra khỏi vòi tất cả đều phải theo quy chuẩn Bộ Y tế về nước sinh hoạt.
Tin mừng cho dân Hà Nội về giá của nước sạch

Tin mừng cho dân Hà Nội về giá của nước sạch
Nghĩa là, nước sông Đuống, sông Đà và nhiều nhà máy khác ở Hà Nội, chất lượng đầu ra vẫn là NƯỚC!

Bà con đừng lo lắng nữa, vì cái hợp đồng thành phố ký với Sông Đà thì thành phố sẽ lấy tiền thuế đắp vô, chứ không lấy tiền túi của bà con bù vô giá nước.

Theo cái hợp đồng bên dưới, ngân sách cấp bù khoảng 198 tỷ đồng (còn ký bù tiếp hay không thì chưa biết vì khi ký cấp bù là nhà máy... chưa hoạt động, chỉ là lót ổ sẵn thôi).

Thêm nữa, bà con cũng đừng nghĩ Sông Đuống ăn dày. Vì trong mỗi m3 nước, bà con sẽ chi 2.000 đồng tiền lãi vay thay cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vay vốn làm ăn, bà con chịu lãi thôi. Cái này ngân hàng ăn, doanh nghiệp cũng ăn mà không trọn.

Đó, tin mừng là như vậy. Bà con đọc xong bớt khẩu nghiệp ngheo!

Đậu xanh rau má, Sông Đuống và cán bộ Hà Nội khôn hết phần thiên hạ.

Trương Châu Hữu Danh.
, ,

No comments:

Post a Comment