Cập nhật tin tức nóng hổi

Chánh án tòa huyện bất ngờ khi cấp dưới bị bắt vì trốn truy nã

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chánh án TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình) bất ngờ khi ông Nguyễn Quang Huy, Chánh văn phòng kiêm thư ký tòa của huyện, bị bắt giữ khẩn cấp vì trốn truy nã suốt 26 năm.

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Quang Huy, Chánh văn phòng kiêm thư ký TAND huyện Cao Phong, bị bắt vì trốn truy nã 26 năm (phạm tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”), bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chánh án TAND huyện Cao Phong đã lên tiếng về việc này.

Bà Hà cho biết, trước khi Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ khẩn cấp ông Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú phường Thái Bình, TP Hòa Bình) 10 ngày, TAND huyện Cao Phong nhận được thông tin vụ việc trên.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đề xuất TAND huyện Cao Phong xem xét tạm đình chỉ công tác 10 ngày, đình chỉ sinh hoạt Đảng tại cơ quan đối với ông Huy để phục vụ công tác điều tra.
Chánh án tòa huyện bất ngờ khi cấp dưới bị bắt vì trốn truy nã
Trụ sở TAND huyện Cao Phong.

Cũng theo Chánh án TAND huyện Cao Phong, ngay sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, ngày 28/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ khẩn cấp với ông Nguyễn Quang Huy, Chánh văn phòng kiêm thư ký tòa án huyện.

Bà Hà chia sẻ thêm, khi ông Huy bị bắt, bà cùng nhiều đồng nghiệp tại cơ quan rất bất ngờ về thông tin ông này trốn truy nã 26 năm qua.

“Anh Huy công tác tại tòa huyện Lạc Thủy, sau đó được điều động về tòa huyện Cao Phong, quá trình công tác trong nhiều năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Chánh án tòa tỉnh trao nhiều giấy khen.

Là đồng nghiệp trong thời gian dài, tôi thấy anh Huy là người hiền lành, luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Đến năm 2017, sau 17 năm công tác trong ngành, TAND tỉnh đã bổ nhiệm anh Huy làm Chánh văn phòng tòa huyện”, bà Hà nói.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, ngày 28/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giam Nguyễn Quang Huy, Chánh văn phòng kiêm thư ký TAND huyện Cao Phong. Ông Huy phạm tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” theo Điều 303 Bộ luật Hình sự cách đây 26 năm và bị truy nã.

Theo tài liệu điều tra, vụ án xảy ra năm 1993, Nguyễn Quang Huy cùng đồng phạm đã phá hoại công trình trong hệ thống Đập thủy điện Hòa Bình. Đây là công trình an ninh quốc gia. Đối tượng này còn có hành vi trộm dầu tại công trình thủy điện Hòa Bình. 4 đồng phạm cùng Huy bị đưa ra xét xử và bị phạt tù, riêng Nguyễn Quang Huy đã bỏ trốn và bị truy nã.

Điều bất ngờ là trong thời gian bị truy nã, Nguyễn Quang Huy vẫn sống tại địa phương, sau đó vào Đảng, vào làm công chức Nhà nước. Từ cán bộ tại TAND huyện Lạc Thủy, Huy chuyển công tác về TAND huyện Cao Phong, được bổ nhiệm là Chánh văn phòng, vừa được cử đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán song chưa được bổ nhiệm.

Được biết, Nguyễn Quang Huy bị lộ việc trốn truy nã khi cơ quan chức năng kiểm tra lý lịch người em gái của Huy đang công tác tại Hà Nội.

Thái Bá/Dân Trí
,

No comments:

Post a Comment