Cập nhật tin tức nóng hổi

‘Sao đỏ’ quyền lực như thế nào trong vụ học sinh bị đuổi ra khỏi trường giữa trưa nóng?

Liên quan về vụ việc học sinh tiểu học bị cô giáo phê bình vì đi học sớm, đồng thời bị sao đỏ đuổi ra khỏi trường, phải đứng trước cổng trường giữa trưa nắng nóng như đổ lửa dù chỉ còn 15 phút nữa vào giờ học, nhiều bậc phụ huynh cũng như cộng đồng mạng đã phải đặt ra câu hỏi về ‘quyền lực của Sao đỏ?’.
 ‘Sao đỏ’ quyền lực như thế nào trong vụ học sinh bị đuổi ra khỏi trường giữa trưa nóng?
Bé gái bị Đội sao đỏ đuổi khỏi sân trường do đi học sớm 15 phút

Ở bài viết này, chưa bàn đến chuyện đúng – sai, chỉ muốn nói về ‘quyền lực’ của ‘Sao đỏ’, hay còn gọi là ‘Hồng vệ binh’. Theo cách hiểu thông thường về chức năng và nhiệm vụ, Đội Sao đỏ có nhiệm vụ theo dõi mọi hoạt động, nề nếp của học sinh trong trường, từ đó giúp giáo viên giáo dục, tuyên dương và nhắc nhở học sinh một cách kịp thời.

Tuy nhiên, có một thực tế rằng, ‘Đội sao đỏ’ đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ học trò. Chính vì thế, bất kỳ một clip nhạc chế nào làm về chủ đề ‘Sao đỏ’ cũng nhận được sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng, trong đó phần lớn là giới học sinh.

Đầu tiên phải kể đến clip ‘Sức mạnh của Sao đỏ’ của Hậu Hoàng. Sản phẩm nhạc chế lên sóng vào ngày 23/9/2019 và hiện tại có tới gần 140 triệu lượt xem trên YouTube. Sản phẩm này khi ra mắt cũng lên Top 1 Trending YouTube trong nhiều tuần liền.

Cũng với chủ đề về quyền lực của Sao đỏ, ê-kip Cua Mề của Viettel Media đã cho ra mắt 2 sản phẩm lần lượt đều có lượt xem khủng, thu hút tới gần 40 triệu lượt xem.

Tuy là những clip nhạc chế, quyền lực của Sao đỏ cũng được ‘khai thác’ ở góc nhìn hài hước, song, có thể nhìn thấy rằng, Sao đỏ thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều thế hệ học sinh.

Về bản chất, việc thành lập đội sao đỏ không hề xấu, đây là đội ngũ học sinh được thầy cô tin tưởng và giao phó trách nhiệm giữ gìn nề nếp, nội quy của nhà trường. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, sự biến tướng về quyền lực của Sao đỏ mới thực sự đáng bàn.
 ‘Sao đỏ’ quyền lực như thế nào trong vụ học sinh bị đuổi ra khỏi trường giữa trưa nóng?
Đội Sao đỏ được thành lập với mục đích thay thầy cô giáo duy trì, giữ gìn nề nếp, nội quy của nhà trường
 ‘Sao đỏ’ quyền lực như thế nào trong vụ học sinh bị đuổi ra khỏi trường giữa trưa nóng?
Tuy nhiên, một số nơi, Đội Sao đỏ lại có sự ‘vượt quyền’, bắt nạt, tự ý phạt bạn bè khi họ vi phạm dù chỉ một lỗi nhỏ.
 ‘Sao đỏ’ quyền lực như thế nào trong vụ học sinh bị đuổi ra khỏi trường giữa trưa nóng?
Thậm chí, bản thân Đội Sao đỏ cũng không làm gương cho học sinh trong trường khi cũng ăn quà vặt, để tóc dài… mà không bị trách mắng.
 ‘Sao đỏ’ quyền lực như thế nào trong vụ học sinh bị đuổi ra khỏi trường giữa trưa nóng?
Các thành viên của Đội sao đỏ được thầy cô tin tưởng còn bạn bè thì sợ hãi…
 ‘Sao đỏ’ quyền lực như thế nào trong vụ học sinh bị đuổi ra khỏi trường giữa trưa nóng?
Nỗi ám ảnh về Sao đỏ thường khiến học sinh bức xúc, thậm chí sợ hãi mỗi khi đến trường.

Trên thực tế, câu hỏi có hay không nên duy trì ‘Đội sao đỏ’ đã được các bậc phụ huynh đặt ra cách đây nhiều năm, song cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một lý giải nào thỏa đáng từ các cấp lãnh đạo.

Quay trở lại với sự việc học sinh tiểu học ở Hải Phòng bị Sao đỏ đuổi khỏi sân trường, phải đứng trước cổng trường giữa trưa nắng nóng, chị M.T.M – phụ huynh học sinh cho biết, chị và gia đình đã liên hệ với nhà trường để tìm hướng giải quyết.

‘Những phụ huynh có tiền thì được nhà trường lo chỗ ăn chỗ ngủ. Chúng tôi là người dân lao động, không có kinh phí lo cho con thì nhà trường cũng cần có trách nhiệm chăm lo các cháu đến nơi đến chốn. Sau khi trao đổi, nhà trường và cô giáo đã nhận ra khuyết điểm thiếu sót nên tôi cũng đã gỡ bài, mong sự việc không đi xa hơn’. – chị M. nói. ,

No comments:

Post a Comment