Cập nhật tin tức nóng hổi

Tiết lộ nguyên nhân sát thủ ngồi trong ô tô, chĩa súng bắn giang hồ có “số má” ở đất Cảng

Do có xảy ra mâu thuẫn từ 30 năm trước, Long đã mua một khẩu súng hơi với giá 25 triệu đồng và 2 hộp đạn chì trên mạng để mang đi trả thù ông L.
Tiết lộ nguyên nhân sát thủ ngồi trong ô tô, chĩa súng bắn giang hồ có “số má” ở đất Cảng
Sáng 22/6, Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an quận Hồng Bàng đã dẫn giải nghi phạm Vũ Quốc Long (SN 1969, trú tại phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) tới phố Phan Bội Châu để dựng lại hiện trường vụ nổ súng bắn người xảy ra hôm 14/6 vừa qua.

Nạn nhân là ông Tô Thắng L. (50 tuổi, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng)

Theo nguồn tin trên báo Bảo vệ Pháp luật, ông Tô Thắng L. có biệt danh L. “Nam”, là người có “số má” ở Hải Phòng.

Ông này trước đó từng nhiều lần bị bắn và bị tạt axít vào năm 2008, phải sang nước ngoài phẫu thuật. Nạn nhân từng được xem là đàn anh, chị trong giới giang hồ ở Hải Phòng, nổi tiếng từ những năm 1994 – 1995.

Về nguyên nhân vụ án ban đầu được xác định có thể do đối tượng Long và ông L. có mâu thuẫn xô xát xảy ra cách đây gần 30 năm.
Tiết lộ nguyên nhân sát thủ ngồi trong ô tô, chĩa súng bắn giang hồ có “số má” ở đất Cảng
Hiện trường vụ nổ súng (Ảnh: VTC)

Long đã mua một khẩu súng hơi với giá 25 triệu và 2 hộp đạn chì trên mạng để mang đi giải quyết mâu thuẫn.

Do nắm rõ thói quen của ông L. thường xuyên đến quán trà cúc trên đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, nên Long đã lên kế hoạch để bắn ông L.

Ngày 13/6, Long thuê một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 từ Hà Nội rồi tự lái về quận Hải An, TP Hải Phòng.

Đến khoảng 8h sáng ngày 14/6, Long tự lái xe đến quán trà trên đường Phan Bội Châu. Khi đã xác định được nạn nhân đang ngồi uống trà cúc, Long lái xe tiến lại gần rồi hạ kính xe cửa sau ghế phụ, ngả ghế phụ và lấy súng, lắp ống giảm thanh tự chế, kê súng vào cửa xe bắn 1 phát về phía ông L.

Ông L. bị thương ở vùng mặt, đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội cấp cứu trong tình trạng ở vùng mang tai bên phải có vết thương đường kính khoảng 0,5 cm, bờ mép dập nát, đang chảy máu không đông, há miệng khó khăn, nuốt không đau.

Bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt và cấp cứu lấy dị vật kim khí, mảnh xương vỡ và tổ chức phần mềm dập nát.

Ca phẫu thuật khó khăn do đường đi của của viện đạn sâu và hiểm trở, trường mổ hẹp, kíp mổ phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ.

Hành vi của Vũ Quốc Long đã bị camera gần đó ghi lại.
Tiết lộ nguyên nhân sát thủ ngồi trong ô tô, chĩa súng bắn giang hồ có “số má” ở đất Cảng
Thời điểm đối tượng Long bắn ông Lợi được camera ghi lại được (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)

Theo Nhịp Sống Việt

No comments:

Post a Comment