Cập nhật tin tức nóng hổi

Truyền thông Úc: Trung Quốc đừng ngang ngược, tự xem mình là số một tại Biển Đông!

Sáng 23/4, trang Sky News của Úc đã có bài viết đưa ra lời chỉ trích dành cho Trung Quốc sau hàng loạt hành động lộng quyền, đi kèm những phát ngôn sai trái tại Biển Đông.
Truyền thông Úc: Trung Quốc đừng ngang ngược, tự xem mình là số một tại Biển Đông!
Theo Sky News, việc Úc đưa 3 tàu chiến đến Biển Đông ngoài mục đích răn đe Trung Quốc nên bớt lộng hành, chèn ép Việt Nam cũng như các nước làng giếng thì hành động này còn mang ý nghĩa ủng hộ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền Biển Đông.

“Trung Quốc không chấp nhận và tuân thủ các phán quyết quốc tế về chủ quyền trên Biển Đông không có nghĩa là tất cả các quốc gia khác, bao gồm cả Úc cũng phải như vậy. Đừng tự xem mình là số một!”, trang Sky News trích lời ông Stephen Conroy, cựu Bộ trưởng truyền thông Úc khi nói về Trung Quốc.
Truyền thông Úc: Trung Quốc đừng ngang ngược, tự xem mình là số một tại Biển Đông!
Ông Stephen Conroy, cựu Bộ trưởng truyền thông Úc

Hải quân Úc tham gia vào cuộc tập trận quân sự trên Biển Đông là hành động nhằm chứng tỏ rằng “Trung Quốc nên biết hậu quả sẽ như thế nào nếu chống lại thế giới”, theo trang Sky News.

“Hoan nghênh Úc đã hành động nhanh chóng trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây như lời thông điệp từ cộng đồng thế giới gửi đến Trung Quốc rằng luật pháp quốc tế luôn tồn tại”, ông Stephen Conroy nói.
Truyền thông Úc: Trung Quốc đừng ngang ngược, tự xem mình là số một tại Biển Đông!
Được biết, ngày 22/4, Hải quân Úc đã triển khai 3 tàu chiến HMAS Parramatta lớp ANZAC đến Biển Đông, gia nhập với Hải quân Mỹ nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với an ninh và sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Hơn hết là Úc thông qua việc tập trận để phản đối mưu đồ xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc.

Bảo Trâm (Lược dịch theo AUS Sky News)/canhco ,

No comments:

Post a Comment